Hôm nay vào lại mạng và nhận được tin nhắn của một số anh chị em trong diễn đàn về việc offline năm 2010.
Đợt này định dự kiến offline 2 ngày, thứ 7 và chủ nhật.
Chương trình dự kiến như sau:
Ngày 1:
- 6h00: Tập trung tại Hà Nội, lên xe khởi hành đi Nghệ An.
- 10h30: Đến đền Cờn - Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đoàn vào lễ mẫu Cờn và ông Chín Cờn.
- 12h00: Ăn trưa tại khu vực đền Cờn.
- 13h00: Đi đến đền Cuông - thờ vua An Dương Vương. Đoàn vào làm lễ dâng hương cho vua Thục.
- 14h00: Đoàn đi vào Vinh, tham quan đền Hồng Sơn, chùa Sư Nữ (chùa Cần Linh), đền thờ vua Quang Trung, đền thờ ông Hoàng Mười, chùa Thanh Lương, đền Củi.
- 18h00: Về khách sạn.
- 19h00: Ăn tối và tổ chức các chương trình giao lưu.
- 22h00: Về nghỉ ngơi
Ngày 2:
- 7h00: Ăn sáng.
- 8h00: Trả phòng khách sạn, đoàn đi thăm đền thờ Bác Hồ (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An)
- 8h30: Đến Kim Liên, đoàn vào dâng hương.
- 9h00: Đoàn đi thăm đền Bạch Mã (thờ tướng quân Phan Đà, Thanh Chương, Nghệ An); thăm di tích Phủ Thanh Ngọc (đang xây dựng tại xã Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An).
- 11h30: Ăn trưa tại Thanh Chương.
- 12h30: Đoàn đi Đô Lương, thăm đền Quả (thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang).
- 13h00: Đến đền Quả, đoàn vào làm lễ dâng hương.
- 14h00: Đoàn bắt đầu đi theo đường Hồ Chí Minh về Hà Nội.
- 19h30: Đoàn về đến Hà Nội và kết thúc Chương trình.
Như vậy, trong chuyến đi này đã thực hiện khám phá 3/4 địa danh linh thiêng của đất Nghệ Tĩnh xưa là: Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã.
Thời gian cụ thể: chưa dự kiến.
Kinh phí đóng góp: còn đợi các nhà từ thiện góp rồi mới thông báo chính thức.
Danh sách người đi: đề nghị anh chị em bắt đầu đăng ký để lập danh sách.
(Đề nghị ghi rõ họ và tên, điện thoại để liên hệ)