Khai mạc liên hoan diễn xướng hầu thánh
23/07/2009 0857

- “Mỗi một thời đại đều có một cái sáng tạo riêng vào trong truyền thống của mình. Nếu chúng ta không đưa những yếu tố đương đại vào thì lễ hội mãi mãi chỉ là thời kì xa xưa và những điều đó không giống với quan điểm bảo tồn và phát triển”.

Đây là ý kiến của TS. Bùi Quang Thắng – Tổng đạo diễn lễ hội, liên hoan diễn xướng hầu thánh vừa được khai mạc sáng 23/7/2009 tại đền Lảnh Giang – xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.


Sân khấu được thiết kế trên mặt nước tạo điều kiện thuận lợi để diễn lại các tích xưa (hình ảnh đêm tổng duyệt)

Khác với mọi năm, lễ hội năm nay bên cạnh các yếu tố truyền thống thì các yếu tố đương đại cũng được mạnh dạn đưa vào chương trình. Nổi bật trong số đó là liên hoan diễn xướng hầu thánh – một môn nghệ thuật đang được nghiên cứu để xếp vào danh sách đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Cùng tham gia diễn xướng còn có dàn trống của làng nghề Đọi Tam, một nét truyền thống mang tính cộng đồng.


Hình ảnh đêm tổng duyệt hầu thánh

Bên cạnh đó việc sử dụng các yếu tố đương đại trong nghệ thuật như video art, performance art và âm nhạc hiện đại sẽ tạo nên nét riêng biệt cho lễ hội.
Lý giải cho việc sử dụng nghệ thuật đương đại trong lễ hội này, TS. Bùi Quang Thắng (Viện Văn hóa - Nghệ thuật) cho rằng: “Điều đó sẽ kéo người xem vào cuộc trình diễn, và xóa bỏ hẳn rào cản giữa họ với những người trình diễn. Nói cách khác, người xem bị lôi cuốn và được tạo cơ hội tham gia trực tiếp vào chương trình lễ hội. Đó là điều cực kì phù hợp với tinh thần của lễ hội truyền thống”.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 23/07/2009 đến 26/07/2009.

Đền Lảnh Giang- thường gọi là đền Lảnh- tọa lạc bên sông Hồng tại thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam.

Đền thờ Tam vị Thủy thần đời Hùng vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương), đặc biệt là vị đứng đầu - được sắc phong Trấn Tây An Nam Tam Kỳ Linh Ứng Thái Thượng Đẳng Thần - trấn giữ ba cửa sông phía Đông Nam trấn Sơn Nam và có công lớn trong việc bình Thục giữ nước, chiêu dân lập ấp...

Đền được công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia năm 1996 - hằng năm có hai kỳ lễ hội chính vào các ngày: từ 18 đến 25/6 Âm lịch và 25/8 Âm lịch. Đền cũng thờ hai vị Tiên Dung- Chử Đồng Tử.



Sơn Lê - Nguyễn Minh