Nguyên văn bởi
socson_hn
xin chào các bạn.mình thấy rất nhiều bạn trẻ muốn tìm hiểu và theo học TSTQ.nhưng để gặp được người thầy đúng gốc trong môn phái thật sự đã là khó,muốn được là học trò càng khó hơn.nhưng nếu ai có tâm thật sự và có duyên thì diều đó cũng có thể có cơ hội.mình đã vào TSTQ được 10 năm,đã khỏi bệnh thấp khớp và thấy rằng TSTQ là môn võ của nhà PHẬT.tập luyện cũng vất vả không kém gì các loại võ khác.TSTQ rất huyền diệu mình thấy như vậy.dù mình đã chăm chỉ tập luyện nhưng cũng có thể sư phụ của mình đẳng cấp chưa cao nên mình mới chỉ khỏi bệnh và có sức khỏe tốt nhưng chưa có sự phát triển tốt hơn.bây giờ mình đã gặp một vị CAO NHÂN trong môn phái,mình rất cảm ơn duyên số đã cho mình cơ hội tốt như vậy.nếu bạn nào có TÂM thật sự muốn theo học TSTQ mình xin giới thiệu với vị CAO NHÂN đó.<được là đệ tử của vị CAO NHÂN này hay không sẽ do duyên phận của bạn và vị CAO NHÂN đó quyết định>mình đang học DH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Bookmarks