Hè hè, dài hay ngắn đâu phải cho đàn ông chúng mình hưởng mà là để phục vụ cho các bà. Chúng mình thì dài hay ngắn cũng như nhau nhưng với các bà mà ngắn thì... hổng chịu à nghen!
Công lực của Bác mà đã đạt tới mức thượng thừa như vậy thì tập SNTT làm chi nữa cho mất công.
Nói đùa thôi chứ mục đích của việc tập SNTT hay luyện khí công, yoga không phải để tăng cường khả năng uống rượu hay sinh lý mà là để rèn luyện sức khoẻ thân và tâm. Khả năng uống rượu hay sinh lý tăng lên chỉ là những dấu hiệu cho thấy sức khoẻ thân, tâm đã được cải thiện qua quá trình luyện tập.
Thực ra SNTT không thể so với các môn khí công của Bác tập đâu, nó chỉ đơn giản là những bài tập thể dục hàng ngày mà thôi. Nhưng thể dục mà chịu khó tập đều đều hàng ngày như vậy thì cũng khoẻ lên so với người không tập gì hết, chứ chả có gì huyền bí cao siêu cả.
Bookmarks