hôm nay còn lại chút nhân duyên trước khi mọi thứ quá muộn màng,cũng là nương nguyện lực và oai thần của phật a di đà nên tuệ văn sẽ thuyết pháp cho tất cả đại chúng bất kể là hạng nào tin hay ko tin,thiện hay ko thiện,cao hay ko cao tất cả đều sẽ đc nghe !
tuệ văn sẽ vì mọi người lần cuối trước khi....
hoặc những ai có bổn nguyện và muốn thành tựu hay vãng sanh về nơi nào có thể hỏi để được chỉ dẫn con đường để đi có thể trực tiếp hoặc qua yahoo.
ko phân biệt người đó là ai chỉ cần có tín tâm và sự quyết định nơi phật đạo thì đều sẽ thành tựu đc chí nguyện !
10 phương cõi nước luôn mở rộng đón tất cả chúng sanh tùy theo nhân duyên của từng người mà đến với cõi đó mà thôi !
ta thấy có rất nhiều người có thiện căn bồ tát nhưng lại tự phụ lấy thiện duyên của mình ko biết ko nghe ko tin lời ta nói ,tự mất lợi ích !
sau này khó mà đc như nguyện !
năm mới chúc mọi người cát tường vạn sự như ý ! @8@.