kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Giác quan thứ 7

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định Giác quan thứ 7

    5 giác quan thông thường giúp chúng ta nhận biết vạn vật như hương vị, mầu sắc, bề mặt vật chất, nhiệt độ, âm thanh… Không rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được đó là giác quan thứ 6 – cảm giác hay cảm xúc. Tất cả nhận biết đó truyền tải về bộ não để tạo thành hiểu biết và ý thức. Cao hơn ý thức là siêu thức – trong đó có giác quan thứ 7.



    Giác quan thứ 7

    Cũng có một vài định nghĩa về giác quan thứ 7, chủ yếu là khả năng nhìn nhận thế giới vô hình bằng “con mắt thứ 3″, tuy nhiên tôi không nhặt nhạnh được điều gì ở những bài viết như vậy. Xin giải thích theo cách hiểu của riêng tôi.

    Bình thường, chúng ta quan sát thế giới bằng mắt, lắng nghe âm thanh bằng tai và chúng ta cũng thừa biết một điều rằng, âm thanh và hình ảnh tồn tại ở dạng năng lượng sóng – chứa thông tin. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nhận được những phần thô nhất của thông tin, tinh vi hơn lại là sóng điện thoại, radio hay tín hiệu truyền hình, internet, wifi.. những dạng sóng đó cần phải có bộ máy nhận biết để giải mã và hiển thị thông tin như là tivi, máy tính, điện thoai, đài.. Siêu thức cũng hoạt động như vậy, nhận biết thông tin tinh vi hơn, đơn giản nhất là những thông tin cùng băng tần, tần số, cao hơn thì có thể nhận biết tất cả thông tin của vạn vật. Dĩ nhiên, sự rõ ràng của chúng sẽ tốt hơn giác quan thứ 6 và phương thức nhận thông tin nhanh hơn 5 giác quan bình thường, và đương nhiên tốc độ nhận thức nhanh hơn tốc độ ánh sáng.. đơn giản là vì ánh sáng chẳng thể nhanh bằng suy nghĩ.

    Phương thức hoạt động

    Nhiều người tin rằng có linh hồn hay các cảnh giới thần tiên khác, nhưng thực chất tất cả chỉ tồn tại dưới dạng sóng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Giác quan thứ 7 có thể giúp người sở hữu chúng giải mã sóng mà các gian quan khác không thể thực hiện được để trở thành hình ảnh, âm thanh, sự vận động và phát triển của vật đó. Những dạng sóng mà siêu thức – giác quan thứ 7 có thể nhận được có thể là sóng radio, truyền hình, vệ tinh.. thậm chí là suy nghĩ của người khác, vật khác, kể cả các mối liên quan của chủ thể đó với các vật xung quanh. Tức là: Ông A có giác quan thứ 7 – khi gặp ông B có thể biết được ông B đang nghĩ gì, chuẩn bị đi đâu.. ông B có bao nhiêu người bạn thân quen, tính cách của những người bạn, ai đó đang ghét ông B… Nói chung là một phần thông tin hoặc là tất cả, tùy thuộc vào năng lực hay cấp độ của siêu thức.

    Nói về phương thức truyền tải thông tin, khi bạn nhìn vào một vật thể, sẽ có năng lượng phát từ não bộ hoặc từ mắt phát ra đập vào vật thể sau đó mới trở về não bộ để phân tích thông tin – rồi mới tạo thành hiểu biết, tri thức hay kinh nghiệm. Ở cấp độ siêu thức, hình thức trở về của thông tin không tồn tại, ý thức của bạn xử lý thông tin ngay bên ngoài bộ não hay cơ thể, đồng thời thông tin về chúng xuất hiện ngay tại bộ não mà không phải mất thời gian trở về từ vật thể.

    Cách nhận thức thông thường của 5 giác quan mang hình thức chủ động đến với vật thể. Siêu thức thì lại chủ động đón nhận thông tin từ vật thể. Tuy nhiên siêu thức - nó không nhận thức bằng mắt thường hay “con mắt thứ 3″ mà cũng không phải là “siêu thính giác”. Nó đọc và giải mã trực tiếp các dạng sóng chứa thông tin!

    Hạt gốc – sự liên kết của vạn vật

    Các nhà khoa học cảm xạ vẫn chưa đủ khả năng thấu hiếu vấn đề thu nhận thông tin. Bản chất vạn vật đều có sự liên kết nhau và môi trường không gian là thứ để nối liền sự liên kết đó. Hạt gốc này thật ra chính là hạt sóng của vật chất. Khi các nhà cảm xạ muốn tìm kiếm một vật thất lạc, họ sẽ nghĩ đến chúng và dùng con lắc hay que L để xác định vị trí của chúng trên bản đồ. Sự liên kết giữa suy nghĩ của họ với vật bị mất tạo ra một dạng sóng thông tin đập vào con lắc, que L làm chúng rung động, rồi từ đó tìm ra vật bị mất. Tương tự như vậy sẽ là những câu hỏi khó hơn, vật thể khó hơn.. tuy nhiên mới chỉ dựng lại ở mức độ “có tồn tại hay không tồn tại”

    Việc một số nhà ngoại cảm có thể vẽ bản đồ nơi họ chưa từng đến cũng là do sự rung động của các vật thể tại không gian đó tạo thành. Họ không nhìn được như một số người sử dụng trực tiếp giác quan thứ 7 hay siêu thức.

    Hạt gốc hay còn gọi là hạt sóng của các vật thể không hề có ranh giới. Người có siêu thức cấp độ cao có thể nhìn thấy vật ở một nơi rất xa, cách trái đất hàng nghìn năm ánh sáng. Bởi vì họ di chuyển bằng suy nghĩ, thu nhận và giải mã trực tiếp thông tin của các vật thể thuộc không gian đó. Những thứ mà ai đó nhìn thấy như người ngoài hành tinh.. đều là dạng sóng suy nghĩ của họ gửi đến chúng ta, một là thực thể đó chủ động quan sát ta và vô tình ta cảm nhận được họ, hai là do một người nào đó tưởng tượng ra và vô tình bị người có siêu thức đọc được. Nhưng tôi tin, người có siêu thức – giác quan thứ 7 thừa sức phân biệt được thật – giả.

    Giác quan thứ 7 đủ sức giải thích mọi vấn đề thuộc bí mật vũ trụ. Chúng ta hay sinh vật ngoài hành tinh khác có thể cảm nhận và thấy nhau bằng “thần giao cách cảm” hay nói thô sơ hơn là gửi sóng suy nghĩ ra ngoài không gian. Sóng này chạm vào bất kỳ vật gì là có thể thu nhận tất cả thông tin về vật thể đấy, tuy nhiên họ có thể chủ động và thu nhỏ không gian hay lựa chọn những thông tin cần thiết.

    Giác quan thứ 7 thừa khả năng điều khiển hay chi phối các sinh vật khác mà chẳng cần phải đến tận nơi. Vì thế chẳng cần phải mang đĩa bay, hay một đống quái vật với súng ống laze, vũ khí chưa đặt tên để tiêu diệt nhau, chiếm lĩnh hành tinh.. chỉ cần điều khiển và chi phối hạt sóng là đủ.

    Điểm cuối của vũ trụ

    Có lẽ, hạt sóng sẽ là thứ mà con người hay bất kỳ sinh vật nào cũng muốn kiểm soát. Cái thứ mà các nhà khoa học vật lý đi tìm mang tên “Hạt của chúa” chỉ là anh em họ hàng với hạt sóng. Khi nào các nhà khoa học tạo ra được bộ máy giải mã suy nghĩ con người và các sinh vật.. lúc đó mới tìm được thứ cần tìm. Cái thứ họ đang tìm là vô ích mà thôi. Ước gì, họ một lần suy nghĩ đến việc khai thác hạt sóng từ não bộ, suy nghĩ của con người hay loài vật khác thì thích thú phải biết…Tiếc rằng, mỗi lần tìm ra được bí mật cuối cùng này, một nền văn minh lại biến mất!

    Giác quan thứ 8

    Trong các bí mật của vũ trụ, hạt sóng là thứ cuối cùng con người cần khám phá. Liệu có thể lật sang trang mới – chuyển qua khái niệm khác hay không?!

    6 giác quan đầu tiên tạo nên ý thức. Siêu thức sẽ là tập hợp các giác quan cao hơn, trong đó có việc chủ động thấu hiểu vạn vật bằng giác quan thứ 7. Không biết có giác quan thứ 8, thứ 9 hay thứ 10 không?! Có thể chúng là hình thức phát triển bậc cao của 6 giác quan cũ..?

    ———————————-

    Thấu hiểu vũ trụ là điều khó có thể đạt được. Thôi thì chẳng cần đạt, ta đi xuyên vũ trụ để ngắm nghía cho thỏa chí tò mò.
    Xin gửi lời cảm ơn từ nơi sâu thẳm trái tim tôi đến với những bậc thầy âm nhạc…

    (Xin thứ lỗi vì sự khó hiểu của bài viết)

    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by MrLove; 20-01-2012 at 04:00 PM.
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT
    By DaiBatNha in forum Đạo Phật
    Trả lời: 106
    Bài mới gởi: 02-06-2012, 12:13 PM
  3. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  4. PHÚ TỬ BÌNH-MINH THÔNG PHÚ ĐOÁN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 12-09-2011, 11:37 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •