Theo suy nghi của mình thì Nguyên Phong là một nhà khoa học va một phật tử thuần thành thì ông sẽ không viết một câu chuyện hư cau mà cho rằng là thật đâu. Việc này là vọng ngữ. Mình nghĩ tác giả hieu chuyện này hơn ai hết.
Có bạn cho là hư cấu mà làm người khác giác ngộ thì cũng tốt. Thật ra suy nghĩ này chỉ đúng một phần thôi. Nó chỉ đúng khi mình tạo ra một tác phẩm hư cau và mình nói cho đọc giả biết. Chứ mình không được gây hiểu lầm hư cấu trở thành thật.
Trong Phật Pháp cũng vậy. Chúng ta không nên dùng những việc không có thật để tạo tin tâm cho người khác. Tất cả những việc chúng ta giải thích hay chứng minh cho nhân quả hay lời Phật dạy phải được dựa trên dữ liệu có thật, không phải do sự tưởng tượng mà ra. Có như vậy thì chánh pháp mới lưu thông lâu đời được.