Các vị trong diễn đàn ơi,
vô đây thấy mọi người thích liên lạc với cõi Âm, mặc dù biết sau đó có nhiều hậu quả khó lường. Tại sao không thấy ai bày phương pháp liên lạc với chư Thiên, chư Bồ Tát?.
Như TL được biết chư vị này luôn thương và sẵn sàng giúp đở chúng ta vô điều kiện. Được giúp đở rồi không phải trả giá... cái cuộc đời của mình.
Mỗi lúc thấy có topic nói liên lạc được với cõi âm thì mọi người nhào vô, tìm cách học hỏi. Vì mục đích gì? vì tò mò muốn thử lửa? hay nghĩ rằng vì chư Thiên mình không sai khiến (làm điều mình yêu cầu) được?.
Trong đây có chư vị nào cho biết làm sao liên lạc được với cõi Thiên không? Khi liên lạc đươc thì mình có những kinh nghiệm gì?. Vì Ma cũng hay muốn lừa người ta lắm... có lẽ cũng có Ma muốn điều khiển người để làm việc cho Ma, đúng không?.
Trong 6 cõi: Ma, Quỷ mới lên đến người rồi mới đến cõi Thiên, Cõi Âm thường tìm người nhờ giúp cầu nguyện hay cúng kiến để họ không đói, được thoát khổ... Còn chúng ta quên mất những gì mình đang có, vậy mà cứ đi xin nơi Ma.
Em còn nhớ câu "Chọn bạn mà chơi"; "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Những ai bị người ta căm ghét thì hay bị chửi là đồ Quỷ, hay là con Quỷ cái... vậy mà mình rủ nhau đi tìm họ để làm quen, nhờ vả (nếu không muốn nói là nhờ làm những chuyện thất Đức). Giống như ở đời mình muốn tìm gặp và làm quen với Ma Fia, nhờ họ giúp đở (Họ chắc chắn không làm việc thiện được) sau đó nếu không vào tù ra khám vì tội liên lụy thì cũng chết dưới tay của họ thôi.
Nghĩ vậy nên em xin mọi người chỉ em cách liên lạc với cõi trên. Xin làm ơn...