Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
ông thầy bẻ chân gà là một con quỷ đội lốt người ! nếu là người biết tu, phải phát dc lòng từ bi với chúng sanh... để chứng minh bùa phép của mình mà để chúng sinh la khóc, như thế thì tội ác nào cũng dám làm. Trên đầu người đó ko có chư Long Thần hộ pháp ngự trị mà chỉ là ma quỷ, âm binh.
Kẻ này trước sau cũng bị đọa vào địa ngục, vĩnh viễn chẳng thể siêu sanh.
Hoặc trong kiếp này bị tai nạn giao thông, tự thấy chân tay đứt lìa...
Nếu không khởi được tâm từ trước những tiếng kêu thảm thiết của Chúng sanh thì có phép thuật cũng chỉ là tà đạo, ngoại lai
Lão tà ta cổ gà giò gà thì hong hề bẻ,chỉ tà dâm không thỏa thì dùng tà thuật bẻ cổ người thôi hà,vậy chắc lão là tinh già đội lốt quá,và trên đầu lão trong thân thế lão chắc đúng là vhỉ có quỷ dâm tinn chúa ngự thôi..
Hãnh diện ngời ngời..kiếp sau thượng lên thiên đàng chứ thần phật nào đủ khả năng rạp đầu ta xuống địa ngục chứ hả...hà hà