Tác dụng trừ ma quỷ huyền diệu của kinh Lăng Nghiêm.
Ngày xưa khi còn ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, Phật Thích Ca đã bị vua loài quỷ cùng hàng trăm loài ma quỷ tới quấy nhiễu khiến Ngài không sao tu tập được. Phật bèn nói kinh Lăng Nghiêm, khiến mọi loài quỷ dữ phải chạy trốn khỏi cây bồ đề vì run sợ hoảng hồn.
Vậy tác dụng của kinh Lăng nghiêm như thế nào, thì chắc có ít người hiểu. Thật ra kinh Lăng nghiêm như một lời chỉ ra tánh xấu cái độc ác hung hiểm của loài ma quỷ, khiến cho các linh hồn tốt chung quanh bu lại chú ý, và mọi vong linh đều thấy rõ ràng điều đó. Cuối cùng tất cả hợp lại mà trừ đi loài yêu ma, do vậy mà chúng phải sợ hãi tránh xa.
Có thể dùng ví dụ như vầy để mô phỏng : Một tên cướp hung dữ xông vào nhà định giết người chủ nhà, nhưng người chủ nhà đã nhanh chóng hét to lên :” Ăn cướp, ăn cướp ! Thế là mọi người ngạc nhiên nhìn tên cướp, những người đi ngoài đường và hàng xóm đều bu lại. Thấy tên cướp lạ hoắc, lại lúng túng đứng đó, họ nghi ngờ mà đánh đuổi đi ngay. Tên cướp cùng đường mà phải chạy ra khỏi nhà, nếu cứ đứng đó không những bị đánh mà còn bị bắt về công an nữa.
Tác dụng của kinh Lăng Nghiêm cũng như cái la lớn của người bị hại vậy, và nó thật sự là một bài kinh huyền diệu dùng để trừ ma quỷ.:happy: