từ cổ chí kim, con người chúng ta luôn có một định kiến không tốt hoặc ác cảm về những vị phù thủy hoặc các vị pháp sư. Cái lề lối đó đã in sâu vào trong tâm trí con người hàng ngàn năm qua. Đối với họ những người này đều mang bên mình một tính chất huyền bí và rùn rợn ghê sợ. Nhưng họ có biết đâu những vị thầy bà cũng là con người, cũng có những khuyết điểm, Những nổi sợ hãi... trước mắt ta họ sẽ bày binh bố trận nào là các loại bùa phép, các loại thần chú. Đẻ lần đầu tiên khi gặp mặt họ ta sẽ mang trạng thái sợ hãi khiếp vía. Nhưng đằng sau những câu bùa chú đó thì:
Câu thật câu không. câu hù dọa chơi, hay chỉ đơn giản là làm cho thiên hạ sợ mình thôi. Nên:
-thường khi gặp những tay thầy lang băm thì họ luôn luôn tốn rất nhiều tiền mà thường chẳng mang lại lợi ích gì
-tin sái cổ vào những gì các vị thầy này nói khi chưa chúng kiến được thần thông của các vị này
Nếu như các vị thầy chân chính thì luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Về phần tiền nông thì tùy hỷ lòng hảo tam thôi. Còn nếu như các vị thầy nào thật sự đã tu luyện được các thần thông nhưng vì lợi ich riên tư mà muốn lay tiền thiên hạ thật nhiều thì chư vị tổ thầy sẽ lấy lại quyền năng của họ.
Tôi khuyên mọi người nên cẩn trọng khi gia đình hoặc bản thân mình co làm gì lien quan toi các thầy thì hãy tự mình mà liệu lấy mình.
Chứ riêng bản thân tôi thì đã chứng khiến bao nhiêu trường hợp tiền mất tật mang. tôi khuyên tất cả các vị hãy cẩn trong. Vì thật ra đẻ tìm một vị thầy giúp cho mình dược viec thì kho lắm mà tìm các tay lùa gạt thì nhiều
Hiện nay trên đất nước ta đang rầm rộ việc các cơ quan nhà nước nghiên cứu các hiện tượng tâm linh không thẻ giải thích được bằng khoa học, nên không thiếu những kẻ đua theo mà kiếm lợi nhuân bằng cách lợi dụng lòng tin của thiên hạ...Như vùa qua báo chí đã đăng không ít trường hợp những kẻ lừa gạt những gia dình có mong muốn đi tìm mộ. những thân nhân gia đình họ khi biết mình bị lừa gạt thì không biết nên khóc hay cười...Thật đau lòng khi những kẻ lừa gạt lòng tin của những người đang cố công sức tìm lại những gì còn sót lại của thân nhân của họ. Nhưng những kẻ đó đã làm cho ho thêm một lần đau đớn một lần thất vọng. Để rồi từ đó lòng tin của họ về thế giới siêu hình sẽ ra sao,. Những kẻ đó nên được pháp luật trừng trị. Nhưng hiên nay còn vô số tên lừa gạt " Mượn áo đạo mà tạo áo đời " lừa thần bán thánh....
Kính mong quý thân hữu gần xa khi phát hiện được những kẻ nào đang thực hiện những hành vi như vậy thì hãy lập tức báo cáo ngay cho chính quyền địa phuong. Để lập tức trừng trị ngay những kẻ gian tà này
Thân ái