Phát hiện gây chấn động về "người Tuyết" huyền thoại
Thứ Bảy, 16/08/2008 --- cập nhật 09:19 GMT+7


Xác “Người Tuyết” huyền thoại hay còn được biết đến với cái tên “Bigfoot”, vừa được tìm thấy ở Hạt Clayton, Bang Georgia (Mỹ) và gây chấn động nước Mỹ, đã được bán với giá 10 triệu USD.


Mới đây hai thợ săn chuyên nghiệp khẳng định họ phát hiện ra thi thể của một sinh vật khổng lồ kỳ lạ với một bộ lông màu đen rậm rạp trông rất giống con người. Nhiều nguồn tin cho biết Matthew Whitton và Rick Dyer - hai người thợ săn nói trên - đã phát hiện ra sinh vật này trong khu rừng ở phía bắc Georgia, miền nam nước Mỹ.






Bức ảnh chụp xác “Người Tuyết” vừa được tìm thấy ở Mỹ




Đây được cho là sinh vật thuộc giống đực, cao tới 2,5 mét, nặng gần 225 kg, tóc đỏ, mắt xanh xám và có bàn chân phẳng, dấu chân rộng hơn 40cm.



Theo Matthew Whitton và Rick Dyer, họ đã phải viện tới sự giúp đỡ của 6 người khác ở một thị trấn cách đó 11 km để đưa thi thể sinh vật này về nhà và bảo quản trong một kho đá. Cả hai đều khăng khăng đây là thi thể của một “người Tuyết” huyền bí. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ giả thuyết trên.






Xác “người Tuyết” được tìm thấy trong trong một vụ lở tuyết ở Trung Quốc năm 1997. Xác “người Tuyết” này đã được đưa tới Pháp, nhưng không lâu sau đó nó đã biến mất một cách đầy bí ẩn.




Khi bức ảnh đầu tiên chụp thi thể của “người Tuyết” này được công bố trên mạng internet, ngay lập tức nó đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng, nhất là của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các động vật huyền bí.



Tiến sĩ Tom Biskardi, trưởng nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp về người tuyết suốt từ năm 1971 đến nay, nói: “Thi thể này đã hé lộ 1 tia sáng trong suốt 35 năm sự nghiệp của tôi. Hai người thợ săn đó đã cho tôi chứng kiến tận mắt thi thể này, họ còn dẫn tôi tới nơi mà họ tìm thấy nó”. Biscardi còn cho biết trong một đoạn video ghi lại cảnh hai người thợ săn tìm thấy xác chết này còn cho thấy rõ “có ít nhất 3 sinh vật nữa đang đi lại với dáng đứng thẳng như người”.






Liệu đây có phải là một “người Tuyết”?




Trả lời phòng vấn trên đài phát thanh địa phương, Rick Dyer cho biết “người Tuyết” mà họ tìm được trong khu rừng ở phía bắc Georgia đã chết từ trước do bị thương nặng trong một cuộc giao đấu quyết liệt với một đồng loại khác.



Rick Dyer cũng cho biết thêm, xác “người Tuyết” này đã được bán với giá 10 triệu USD. Tuy nhiên, danh tính về người mua không được tiết lộ. Theo yêu cầu của người mua, những bức ảnh khác về sinh vật bí ẩn này không được công bố trước ngày 1/9. Mặc dù vậy, người này cũng tiết lộ sẽ tự công bố những thông tin chính xác vào ngày 14/9 tới đây.






Bức ảnh nổi tiếng nhất về người tuyết chụp năm 1967




Mối liên hệ giữa “người Khổng lồ” và “người Tuyết”?



Vừa mới đây, tại khu bảo tồn Kharagaul ở Borzhomi (Gruzia), các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra một bộ hài cốt khổng lồ đồng thời cũng xác vị trí cư trú của người này.



Kênh truyền hình 1Tv của Nga cho hay, bộ xương người khổng lồ vừa được tìm thấy có hộp sọ lớn gấp 3 lần so với người bình thường và sở hữu chiều cao lên tới 3mét.





Bộ xương tìm thấy tại khu bảo tồn Kharagaul ở Borzhomi (Gruzia) với hộp xương sọ lớn gấp 3 người bình thường




1Tv cũng khảng định, nếu những thông tin này được kiểm chứng chính xác, thì những truyền thuyết về người khổng lồ ở Gruzia có thể nói là hoàn toàn có cơ sở thực tế. Theo như truyền thuyết này, vào khoảng 25.000 năm trước đã có một bộ lạc người khổng lồ cư trú tại khu vực đèo Borzhomi.



Vậy “người Khổng lồ” ở Gruzia và những “người Tuyết” hiện nay có có phải là một không? Và mối liên hệ giữa chúng như thế nào? Những câu hỏi này có lẽ vẫn sẽ là những bí ẩn lớn trong một thời gian dài nữa.


Theo Dân Trí