Nam Mô A Di Đà Phật

thưa các vị đạo hữu! để bắt đầu cho tôi hỏi quí vị một câu:" Đạo nào mới có thật, Ai là Người Đứng đầu trong thế giới này, Phật, trời hay Chúa hay đức mẹ, hay nữ Hoa hay đức chúa trời..."
hôm nay quí vị gặp cha sứ nghe ông ta nói bên đạo thiên chúa hay quá rùi theo chúa.
rồi gặp một ông sư bên đạo phật, nói về phật hay quá rồi theo đạo phật
rồi gặp một người nói về thiền hay quá , rồi theo thiền
rồi gặp một người thành đạt nói về kinh tế rồi theo họ
Ai cũng vậy... vậy thì quí vị nào nằm trong số đó thì cho tôi hỏi quí vị tu gì vậy?
quí vị nào đang theo bắt kỳ cài thì mà không hiểu thì có khác gì đang "vọng tưởng"
rồi lại thêm một điều nữa là nếu không biết đạo thì không sợ "tội" thấy gì thích là cứ làm nên tạo ra nghiệp chướng phải đọa địa ngục
nhưng khi biết đạo rồi thì sợ "tội" và muốn được "sanh về cõi lạc" nên ko dám tạo nghiệp vậy thì có khác nào là đang tham lam...
có một ông sư khuyên người nên tu tập để được hưởng cực lạc lên non niết bàn và nếu không sẽ bị đọa địa ngục...rồi sao đó người được nghe những lời đó họ thấy hay hay nên họ bỏ vợ, bỏ con, bỏ việc không lo gia đình nữa mà đi tu. vậy thì có tội không? hay ngay cả ông sư đó cũng có tội?
Ông sư đó vô tình đã tạo nghiệp phải không? nghiệp đó là gì?
HỨA VÀ HÙ
-hứa là được lên cõi cực lạc...
-hù là sẽ đọa địa ngục...
quí vị thấy đúng không????????
xin quí vị cho ý kiến hay thắc mắc điều gì? tôi sẽ gủi phương pháp tu theo kinh nghiệm của tôi sao!
thành thật cảm ơn quí vị đọc bài viết của tôi!!
chúc quí đạo hữu " AN HẠNH CÁC TƯỜNG"
NAM MÔ BỔN SƯ TÍCH CA MÂU NI PHẬT