SAO NÀO CHIẾU MẠNG THÌ ĐƯỢC LÀM “VUA” ?

1.Phi thường cách

Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng
Thân Sát Phá Liêm Tham
hội với cát tinh .
còn lại các sao xấu thì dồn cho các cung còn lại .Đó chính là 1 lá số “mất quân bình”.

-Cứ 1 đại hạn tốt ,rồi tiếp đến 1 đại hạn xấu ; 1 tiểu hạn tốt ,rồi 1 tiểu hạn xấu …Như vậy thì còn làm ăn được việc gì lớn lâu dài ;nếu như có thành thì cũng chỉ trong nhất thời mà thôi .

Cần phải chú trọng đến sự quân bình ,sự kết hợp đúng cách giữa các bộ sao ở Mệnh và các bộ sao ở đại hạn .
Những bộ sao ở cung mệnh là những bộ sao có sẳn tính chất cát hung cho mệnh của mình rồi .Nếu kết hợp với sao tốt –xấu ở đại hạn ,thì sẽ cho ra kết quả là tốt nhiều hay xấu nhiều.
Nói đúng hơn là phải kết hợp bộ sao giữa cung Mệnh và cung Đại hạn mà luận đoán.

Td : Có nhiều lá số : Mệnh có nhiều chính tinh đắc địa hội cát tinh thế mà chẳng đổ đạt được gì cao .

Vì Đại hạn ở cung Huynh -Phụ mẫu là thời thanh niên có quá nhiều sao xấu (vì Mệnh gom hết sao tốt rồi) cho nên học hành dỡ dang ,thông minh chỉ là thông minh ,chứ chẳng được cái gì cả.

Còn nếu như Mệnh có chính tinh miếu vượng thủ Mệnh hay những chính tinh có tính thông minh như Cơ -Nhật Nguyệt hội với bộ văn tinh như Khôi Việt hay Xương Khúc là đủ .Rồi các đại hạn kế ở cung Huynh -Phối -Tử tức hay cung Phụ mẫu –Phúc -Điền cũng có chính tinh miếu vượng và các bộ sao khác như Long Phượng –Thai Cáo –Khoa -Ấn …hội với bộ sao có sẵn ở Mệnh thì đỗ đạt rất cao như Cử nhân ,Tiến sĩ ,Thạc sĩ …

Mệnh đã chứa sẵn bộ sao thông minh ,thì khi đi đến các đại hạn kế tiếp gặp các sao thuận lợi cho thi cử thì mới đỗ đạt cao .Chứ nếu như gặp các sao xấu thì cũng chẳng thành đạt gì .

2.Sự quân bình của các cung:
Một cung gồm toàn sao tốt ,rồi đến 1 cung gồm toàn sao xấu …Đó là sự mất quân bình của các cung .
Có khi đó chỉ là 1 người có tài nhưng 3 chìm 7 nổi ,không thành công lớn được.

Ta cần chú ý đến sự kết hợp giữa bộ sao tại cung Mệnh và các sao trong cung Đại hạn.
Td : Tử vi cư Ngọ là nhập miếu .
Đại hạn cung Mão có Nhật (thì Nguyệt ở Hợi).Đó là cách Tử vi gặp Nhật Nguyệt : sự nghiệp thật là to lớn ,chứ không phải là công chức ma .

&Một ông Vua khi lên ngôi thì chỉ cầm quyền trong 1 thời gian nào đó .Khi có “quân thần khánh hội” và khi có bộ sao ở Mệnh và Đại hạn hợp lại thành cách ,thành bộ .

&Vua cũng có 5 -7 đường vua : Có những ông Vua u mê ,văn chương chẳng có ,sáng suốt cũng không ,chỉ thừa hưỡng sự nghiệp của tiên đế ,rồi nghe lời nịnh thần để rồi phải mất ngai vàng : chắc chắn là vì không có sao thông minh ở cung Mệnh .

&Có những ông Vua khổ công cả đời , chiến đấu để lập quốc .
&Có những ông vua “mãi quốc cầu vinh”.
&Có những ông Vua “uy danh lừng lẫy”.
&Có những ông Vua không có thực quyền ….

Vậy thì làm sao có thể đưa ra 1 công thức cho “các bộ sao làm Vua” ?


SAO NÀO CHIẾU MẠNG THÌ ĐƯỢC LÀM “VUA” ?

Một trong những phương pháp luận đoán lá số là “Việc nhận xét sự tương ứng ,hạp cách giữa những bộ sao ở Mệnh”.

Chắc chắn rằng xưa nay ,các vị Vua không có ngày tháng năm sinh giống nhau .Và cũng không có lá số Tử vi giống nhau .Và dĩ nhiên cũng không có cách giống nhau trong lá số .

Không có ông Vua nào giống ông Vua nào trong cuộc đời ,trong sự nghiệp ,và cũng chẳng có cái phi thường nào giống nhau .
Có nhiều là số chẳng có cái phi thường nào .Thậm chí phải nói là “rất tầm thường” : học không siêu việt ,tài không xuất chúng ,chỉ tà tà hưởng sự nghiệp của tiên đế .Chắc những lá số ấy không có gì nổi bật cho lắm .Ấy thế mà vẫn làm Vua .

1.Về phương diện nhân sự
Con người chịu ảnh hưởng tương quan của gia đình ,gia tộc ,vận nước ,hoàn cản xã hội .Ở xã hội quân chủ chuyên chế thì “cha truyền con nối” kế tiếp nhau giữ ngôi Vua .

Có những lá số “thượng cách” : đủ cả “Quân thần khánh hội” ,nhưng là con gia đình thường dân thì cũng được hưởng 1 cuộc sống dồi dào ,kẻ hầu người hạ …

Khoa Lý số là luận về “Tính cách” của vận mệnh ;chứ không phải luận về phần “Lượng” của vận mệnh .

Lá số ông Bảo Đại ,cho dù Mệnh ở tuyệt địa ,cho dù Thân cư Quan có Liêm Tướng ngộ Triệt ,thì cái đó chỉ là cái bế tắc ,trở ngại ,thăng trầm của 1 truyền thống đế vương .

Vào thời Quân chủ chuyên chế ,nếu vận nước không gặp hồi đảo lộn ,không có những lá số soán nghịch ,những lá số cách mạng ;thì 1 vị Thái tử có 1 lá số trung bình cũng có thể kế vị vua cha trị vì thiên hạ .

Xem các sao an trong 1 lá số của 1 vị Vua cũng là để đoán xem thêm sự thịnh suy ,no ấm của toàn dân .
Nếu như gặp Tang -Điếu -Khốc Hư -Hỏa Linh … thì dễ xảy ra binh đao ,dầu sôi lửa bỏng.
Lại còn tùy vào các quyền tinh ,dũng tinh gia hội mà luận sự ưu thế hay thất thế những khi có thiên tai ,đại họa .

Có nhiều vị Vua lập đàn trai giới ,làm lễ cáo trời đất ,cầu cho quốc thái dân an .Đó cũng là tìm cách sống cho thuận .

Luận về Tử vi là đi tìm 1 đáp số Lý giải .Chứ không phải đi tìm 1 đáp số máy móc .
Tử vi không có quy định 1 công thức các “Bộ sao làm Vua”
.

Lá số bà Lã Hậu -7/3/Giáp Dần /giờ Dần .
Lá số Khổng minh – 10 / 4/ Tân Dậu /giờ Tuất .

2.Về giá trị thiên văn
Tử vi và Địa lý gần như là mâu thuẫn .Vì torng Tử vi không có 1 công thức nào cho bộ sao làm Vua .Còn trong Địa lý lại có nhưng cuộc đất phát Khoa giáp ,phát Đế vương …

Tử vi mà kém ,nhưng có cuộc đất tốt cũng sẽ cứu giải được 1 phần .
Số Tử vi tốt ,lại gặp cuộc đất tốt tương trợ thì đúng là xuất chúng ,phi thường ,dễ đưa những lá số “thượng cách” lên làm Vua vậy .