Ý kiến của bạn mới nghe qua có vẻ hay và đầy nhân đức nhưng đó là việc làm quá sức đối với một người bình thường , chúng ta vẫn biết ko phải biết câu chú hay bài kinh mà cầu nguyện là được đâu.Với lại công việc này dành cho các nhà sư ở chùa họ có đủ điều kiện,hiểu biết để làm tốt việc này.
Chúng ta muốn họ bớt khổ đau thì trước tiên là làm cho bản thân sau này bớt khổ đau ,người thân bớt khổ đau còn dư sức thì hãy làm cho họ, bằng cách học và làm theo lời Đức Phât dạy, tích lũy công đức ở chốn vô hình.Chỉ cần làm được nhiu đó thôi cũng là cả một vấn đề rồi .Muốn giúp đỡ các linh hồn kia đòi hỏi phải có một hiểu biết khá sâu về thế giới tâm linh,cũng như đức hạnh và cả công lực nữa,thôi thì hãy để cho các nhà sư họ làm tốt hơn vậy.