Kính quý Hiền Huynh Tỷ Đệ Muội

Gần đây , Thiện Niệm có nghe qua một đoạn giảng do Thượng Tọa Thích Chân Quang giảng như sau :


Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy


Qua đoạn giảng của Thượng Tọa Thích Chân Quang chúng ta nên suy ngẫm :

1/ Thượng Tọa mà phạm tội phỉ báng tôn giáo thì đủ hiểu!

2/ Chư Đại Đức Cao Tăng hiện tiền khi được hỏi về các Tôn Giáo khác thì Các Ngài trả lời rất cẩn thận , còn Thượng Tọa Thích Chân Quang thì lộng ngôn nhục mạ Thượng Đế vậy nhục mạ Thượng Đế là đức hạnh của một người tu chân chánh ?

3/ Vì muốn tạo dựng uy tín , hình tượng của mình với công chúng mà Thượng Tọa Thích Chân Quang không ngần ngại đem Đức Thượng Đế ra để xuyên tạc , đây là phương pháp giáo hóa Chúng Sanh của Nhà Phật hiện nay ?

4/ Thượng Tọa Thích Chân Quang có quyền hãnh diện hay tán tụng Đức Phật Thích Ca - Đấng Giác Ngộ như lời Thượng Tọa đã nói , nhưng Thượng Tọa không có quyền xúc phạm đến Tín Ngưỡng về Đức Thượng Đế - tức Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế của hơn 3 triệu Tín Đồ Cao Đài chúng tôi . Thượng Tọa đã kích xuyên tạc , kêu gọi Tăng Ni Phật Tử nhục mạ lên án Đức Thượng Đế tức Thượng Tọa đã vi phạm nghiêm trọng Pháp Lệnh Tự Do Tín Ngưỡng Tôn Giáo của Chính Phủ Việt Nam .

Thượng Tọa luôn giảng sâu xa về Luật Nhân quả , vậy hôm nay , Tín Đồ Cao Đài chúng tôi cũng xin thành tâm cầu nguyện cho ánh quang minh của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn gia ân chiếu rọi cho tinh thần của Thượng Tọa được thêm minh mẫn , tỉnh táo , hồi đầu tu hành chơn chánh để kịp trì kéo quả báo xấu nhất đến với Thượng Tọa . Vì Các Đấng Thiêng Liêng trong Đạo Cao Đài của chúng tôi có dạy :

Nho-nhã con tua tập tánh tình ,
Dưới đời đừng tưởng một mình lanh .
Một câu thất-đức thiên niên đọa ,
Nhiều nỗi trầm-luân bởi ngọn ngành

Nay kính

Thiện Niệm