Trước tiên tôi muốn chuyển lời chúc mừng đến các bạn vì các bạn đã nhận vào cửa Trời hôm nay. Ở Trung quốc , việc bạn được Đạo của Trời soi sáng là điều rất quan trọng. Đây la mục đích cuối cùng các đạo sỹ, các nhà triết học đang muốn tìm kiếm và nghiên cứu trong các giấc mơ. Từ khi bạn nắm được Đạo, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc tang kiến thức và tìm thấy bản ngã vốn là thiên nhiên nguyên thủy của tâm hồn bạn đuợc tạo hóa ban cho.Bằng việc mở rộng bản ngã với người khác , những vật và hiện tượng đời thường xung quanh chúng ta và những thứ bạn đã làm được "hoàn thiện" hơn nếu đi ngược lại sự hài hòa của vũ trụ bao la. Vì vậy , bạn sẽ trở thành vũ trụ và vũ trụ sẽ trở thành bạn, vì sự hài hòa trong vũ trụ cũng là quy luật của tự nhiên - Đạo. Không ai kể cả Phật, Quỷ hay nhà thông thái, có thể đạt được sự khai thông tuyệt đối nếu không biết, không tuân thủ hay thực hiện nó. Vì Đạo đến từ trên trời là một kiểu mà nếu ai đó " ăn " thì nó sẽ ngừng bánh xe sinh tử và người đó sẽ không chết.