hihi..... chào huynh snake_romantic, để trả lời câu hỏi của huynh cho đầy đủ thì chắc phải mất cở 3 tháng liên tục.... hihi.... để cho đơn giản thì TT xin trả lời ngắn, sau đó huynh đi tìm thầy hỏi thêm nha....

Đức Phật đã dạy đệ tử về tứ đế: khổ, tập, diệt, đạo. Thế gian này là khổ, làm người là khổ.... Cái gì đã làm nên sự khổ? đó chính là các thói quen từ hành động, lời nói, suy nghĩ xuất phát từ Tham, Sân và Si. Để chấm dứt sự khổ do luân hồi sinh tử thì phải diệt cái nguồn gốc gây nên sự khổ - đó chính là vô minh. Phương pháp để hành động đó là Bát chính đạo.

Tuy nhiên! sau khi Đức Phật niết bàn, các đại đệ tử của Đức Phật là các Ngài Duy Ma Cật, Asoka đại đế....v.v... đã nhận thấy rằng cần phải phát triển các giáo pháp cho phù hợp với tiến bộ của xã hội và của truyền thống dân tộc những nơi rao giảng Pháp. Vì lẽ đó mới có Phật giáo phát triển như ngày nay, có nhiều tông phái khác nhau như Tịnh độ tông, Thiền tông, Mật tông, Thiên thai tông, Pháp Hoa tông...., Pháp nào cũng lành, Pháp nào cũng thiện cả... tùy theo căn cơ chúng sinh ai hợp môn gì thì học môn đó... mục tiêu cuối cùng thì cũng chấm dứt luân hồi được niết bàn tịch tịnh....

Năm mới chúc huynh và các anh chị phật tử trong 4 rum được an lành hạnh phúc, tiền vô đều đều đêm về đếm mõi tay... hihi........ hihi.......