Nguyên văn bởi
lá tre
Việc gác đòn dông cực kỳ quan trọng, bởi theo các cụ thì đó là ngày chính thức dựng nhà! Số lượng đòn dông tốt nhất là 1 cái :big_grin: không nên chắp nối (trừ trường hợp nhà nhiều gian hay rộng quá :big_grin: )
Việc gác đòn tay (hoành, xà...) ở mái dưới đòn dông, người ta hay dùng "sinh, bệnh, lão, tử" để tính; sinh, lão là được.
Tuy nhiên, PP gác đòn tay ở "Bát lãm quần thơ" của Thái Kim Oanh có lý hơn. Từ cung mạng chủ nhà tính ra Trực (kiến, trừ.....bế), từ trực tính ra ngũ hành, căn cứ ngũ hành để tính số cây sao cho nó tương sinh hay tỵ hòa với trạch chủ (đòn dông).
Lá tre chỉ biết hai PP đó thôi, ai có PP mới đưa lên cho mọi người tham khảo.
Cám ơn!