-
Trúc Song Tuỳ Bút
TỈNH TỊCH
https://www.facebook.com/Phật-Giáo-K...5725717563708/
Chỉ quán quý chuộng quân bình, thế là đúng đấy. Dẫu bậc Thánh nhân có nổi dậy lại, cũng chẳng thể thay đổi được.
Có người hơi triết trung nói:
Kinh nói:
Nhân Định phát Tuệ. Thế thì Chỉ là quan trọng.
Vì vậy cứ dập khuôn theo nhau mà thành nếp, người tu hành phần nhiều chủ trương tịch tĩnh.
Chỉ có Vĩnh Minh đã đưa ra thuyết Tinh trinh (tỉnh táo) tịch tịch (vẳng lặng), tịch tịch tinh tinh để thuyết minh về quân bình và đoạn văn sau nói:
Tinh tinh (tỉnh táo) là chính, tịch tịch (vẳng lặng) là phụ trợ.
Thế thì đó rõ ràng là kiến giải độc đáo, từ xưa tới nay, không hề có ai nói đến. Từ đó về sau tông môn dạy người ta khán thoại đầu, mà Diệu Hỉ quở trách mặc chiếu là tà thiền, chính là ý này.
Cho nên Phật được gọi là Đại giác, chúng sinh bị gọi là Bất giác. Giác là Tinh (tĩnh) vậy. Ý của Vĩnh Gia vi diệu thay.
https://i.ibb.co/M2m8PRD/F7491-E78-E...-C5-C221-E.jpg
-
💐🍃🌲🌷THẦN THÔNG? Chúng ta hay nghe nói nhiều tới thần thông, vậy Thần Thông là gì?
https://i.ibb.co/jRmsKwh/B1936481-58...28969-CE75.jpg
Thần thông đại để có ba. Một là báo đắc. Hai là tu đắc. Ba là chứng đắc. Báo đắc là do phúc nghiệp tự dẫn tới, đó là chư Thiên đều có khả năng nhìn thấu, nghe thấu cùng quỷ cũng có thần thông.(“Giống như loài người, sinh ra làm người thì có khả năng tư duy, suy xét hơn các loài động vật, tức làm loài nào thì có khả năng của loài ấy”). Tu đắc là do học tập mà thành, như Đề Bà Đạt Đa học thần thông ở A Nan Tôn Giả.
Chứng đắc là chuyên tâm học đạo, vô tâm học thần thông, đạo đủ thì thần thông tự đủ, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi, đó là như các Tổ các vị thiện tri thức từ xưa tới nay. Nếu so ra thì đắc đạo chẳng lo không có thần thông, còn chứng đắc thần thông chưa chắc đã có đạo.
Tiên đức có nói:
Thần thông diệu dụng chẳng bằng A Xà Lê, nhưng Phật Pháp vẫn cần lão Tăng.
Trong đó là có ý đấy.
Thử lấy ví dụ:
Tước lộc, áo mão, dinh thự, nghi vệ v.v... của quan lại thế gian cũng như thần thông cũng có ba loại:
Loại báo đắc như loại công huân tập ấm, tự nhiên mà có. Loại tu đắc đó là loại do sức người dựa dẫm chạy chọt để thẳng tiến, bị người xưa ghét, vì chẳng đúng với đạo của họ.
Loại chứng đắc đó là loại đạo sáng đức lập, ngôi vị tự nhiên sẽ kèm theo, như lời Trọng Ni đã nói:
Sự học.
Trong đó có lộc đấy.
Ba loại này hơn kém thế nào có thể biết được.
(Trích: Trúc song tuỳ bút)
-Bài viết được trích từ các nguồn:
🌳Nhân quả Phụ giải lương hoàng bảo sám
🌲Báo Ứng Hiện Đời
🎄Niệm Phật Cảm Ứng
🍀Linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Link: https://chuatambaotamky.blogspot.com...p-1-7.html?m=1
https://duongvecuclac.com/niem-phat-cam-ung-1/
https://sachphat.net/ebook/Nhan-Qua-...ang-Sam-P1.pdf
Bản nghe Audio:
https://youtu.be/EyLwYApykaA
https://youtu.be/oNsix4ADVig
https://youtu.be/kQ-DzAPF1Yw
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Da Dạ Ra
-
https://i.ibb.co/T8GRRkY/C30540-FE-7...-CF0007-D2.jpg
🍄🍃🍀💐ĐẠI HÀO QUÝ NHÂN
Đại hào quý nhân phần nhiều từ trong tu hành mà ra, nhưng có ba hạng:
🌲Hạng thứ nhất là hạng trì giới tu phúc và Bát Nhã chánh trí niệm niệm chẳng quên thì kiếp sau tuy ở ngôi cao, ngũ dục đầy đủ nhưng tâm thì luôn luôn tại đạo, đúng là loại gọi là Tăng có tóc.
🎄Hạng thứ hai là hạng trì giới tu phúc nhưng niệm Bát Nhã hơi thưa thì kiếp sau sẽ chỉ chơi bời ở cửa Pháp mà thôi.
🌳Hạng thứ ba là hạng trì giới tu phúc, nhưng dường như coi thường chẳng nghĩ gì tới Bát Nhã thì kiếp sau sẽ bị mê mẩn vì thuận cảnh, bỏ thiện theo ác, thậm chí có kẻ còn báng Phật, huỷ Pháp, diệt Tăng.
Xét nhân địa của đại hào quý nhân thì đều là người tu hành cả.
Thế mà sai biệt như vậy, kiếp sau rồi kiếp sau nữa, sự sai biệt ấy còn ra sao nữa.
Thật đáng sợ thay.
(Trích: Trúc song tuỳ bút-Quyển3).
*Bát Nhã được nhắc tới ở đây chính là trí Bát Nhã.
Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.
HOAN NGHÊNH MỌI NGƯỜI CÙNG CHUNG TAY CHIA SẺ - CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG !
-Bài viết được trích từ các nguồn:
🌳Nhân quả Phụ giải lương hoàng bảo sám
🌲Báo Ứng Hiện Đời
🎄Niệm Phật Cảm Ứng
🍀Linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Link: https://chuatambaotamky.blogspot.com...p-1-7.html?m=1
https://duongvecuclac.com/niem-phat-cam-ung-1/
https://sachphat.net/ebook/Nhan-Qua-...ang-Sam-P1.pdf
Bản nghe Audio:
https://youtu.be/EyLwYApykaA
https://youtu.be/oNsix4ADVig
https://youtu.be/kQ-DzAPF1Yw
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Da Dạ Ra
-
https://i.ibb.co/T8GRRkY/C30540-FE-7...-CF0007-D2.jpg
🍄🍃🍀💐ĐẠI HÀO QUÝ NHÂN
Đại hào quý nhân phần nhiều từ trong tu hành mà ra, nhưng có ba hạng:
🌲Hạng thứ nhất là hạng trì giới tu phúc và Bát Nhã chánh trí niệm niệm chẳng quên thì kiếp sau tuy ở ngôi cao, ngũ dục đầy đủ nhưng tâm thì luôn luôn tại đạo, đúng là loại gọi là Tăng có tóc.
🎄Hạng thứ hai là hạng trì giới tu phúc nhưng niệm Bát Nhã hơi thưa thì kiếp sau sẽ chỉ chơi bời ở cửa Pháp mà thôi.
🌳Hạng thứ ba là hạng trì giới tu phúc, nhưng dường như coi thường chẳng nghĩ gì tới Bát Nhã thì kiếp sau sẽ bị mê mẩn vì thuận cảnh, bỏ thiện theo ác, thậm chí có kẻ còn báng Phật, huỷ Pháp, diệt Tăng.
Xét nhân địa của đại hào quý nhân thì đều là người tu hành cả.
Thế mà sai biệt như vậy, kiếp sau rồi kiếp sau nữa, sự sai biệt ấy còn ra sao nữa.
Thật đáng sợ thay.
(Trích: Trúc song tuỳ bút-Quyển3).
*Bát Nhã được nhắc tới ở đây chính là trí Bát Nhã.
Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.
-Bài viết được trích từ các nguồn:
🌳Nhân quả Phụ giải lương hoàng bảo sám
🌲Báo Ứng Hiện Đời
🎄Niệm Phật Cảm Ứng
🍀Linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Link: https://chuatambaotamky.blogspot.com...p-1-7.html?m=1
https://duongvecuclac.com/niem-phat-cam-ung-1/
https://sachphat.net/ebook/Nhan-Qua-...ang-Sam-P1.pdf
Bản nghe Audio:
https://youtu.be/EyLwYApykaA
https://youtu.be/oNsix4ADVig
https://youtu.be/kQ-DzAPF1Yw
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Da Dạ Ra