Nguyên văn bởi
hacbachvothuong
Cũng từng kinh qua 1 số môn võ, nhận xét của mình thế này:
-Võ thuật cũng là nghệ thuật mà thôi, một khi luyện tốt kỹ năng cơ bản (tốc độ, lực, độ chính xác) thì ai cao tay hơn lại phụ thuộc vào những yếu tố sau:
1/Khả năng canh thời điểm (hay còn gọi là me đòn): người nào càng giỏi kỹ năng này thì càng khó bị đánh bại.
2/Đánh lừa đối thủ: ai càng giỏi kỹ năng này thì càng dễ khiến đối thủ phán đoán sai lầm và chiến thắng là chuyện sớm muộn. Theo mình thì võ thuật đỉnh cao chẳng qua là nghệ thuật đánh lừa đối thủ, đòn thế kỹ thuật chỉ là phụ mà thôi.
3/Kỹ năng phòng thủ: Binh pháp Tôn Tử có nói: "Người chiến thắng thực sự là người thắng trên mảnh đất ko thể chiến bại", ta phải đảm bảo ta ko thể bị đánh bại trước thì sự chiến thắng của ta mới chắc chắn, mới loại bỏ được sự may rủi. Phòng thủ bao hàm: đỡ gạt+ di chuyển+tấn công làm phòng thủ+ lừa đối phương đánh hụt cũng có thể gọi là phòng thủ.
Từ đó cho thấy: bất cứ môn võ nào đạt đến đỉnh cao cũng lợi hại cả, đơn giản vì chúng khác nhau ở điểm đầu (đòn thế, kỹ thuật..) nhưng thành tựu lại cùng tụ lại 1 điểm cuối.