Sức khỏe có vị trí nào trong Phật giáo ?
Người ta có câu : "Sức khỏe là vàng" để nói lên vai trò và sự quý giá của sức khỏe trong cuộc sống . Nhưng trong Phật giáo hầu hết giáo lý lại thuộc về sự tu tâm , chuyển hóa tâm chứ không có giáo lý nào dạy rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh ! Chúng ta là người ai cũng biết rằng có sức khỏe thì mới có thể học tập , lao động tốt được . Việc tu học chắc chắn cũng cần nhiều sức khỏe như thế , vậy mà giáo pháp của đạo Phật lại duờng như không đề cập đến sức khỏe và phương pháp rèn luyện sức khỏe . Có lẽ đây là một mặt thiếu sót trong đạo Phật chăng ? Xin các đạo hữu cùng nhau góp ý !