Tại sai Đạo Mẫu lại hay có từ các " Cô, " các " Cậu " sao không là Ông , Bà, Cụ, Kị như bình thường, vậy lý do là đâu ?
Printable View
Tại sai Đạo Mẫu lại hay có từ các " Cô, " các " Cậu " sao không là Ông , Bà, Cụ, Kị như bình thường, vậy lý do là đâu ?
cô , cậu , ông , bà , cụ kị , là cách gọi theo tôn ti trật tụ từ thấp tới cao theo độ tuổi . tư tưởng này cũng được dân gian đưa vào trong tín ngưỡng thờ mẫu .
trong đạo mẫu :
cô , cậu : vị thánh trẻ tuổi nhất
ngoài ra có các ông hoàng , chầu bà
có sự tăng dần về độ tuổi và chức vụ
không có cụ kị . hì hì
Đây là danh xưng trong họ hàng rồi áp đặt lên quả vị thần, ,thánh ..... Nhưng chung quy là danh từ để chỉ một ai đó. Ví dụ: Mẹ sanh, mẹ độ . Từ Mẹ ở Miền Nam gọi là Má vậy gọi Má Sanh , Má Độ. Còn ngôn ngữ Tiếng Thiên thì đồng quy. Ở đây mang bản sắc văn hóa của người Việt ở Miền Bắc và Trung.
Khi Chưa Sinh ra ai là ta=> khi sinh ra rồi ta là ai
chắc gọi mãi thành lệ rồi