các bác cho cháu hỏi bệnh viêm họng mảng tính sao trị hết được ???
xim trả lời giúp cháu với !!!
cảm ơn!!!:icon_redface::o
Printable View
các bác cho cháu hỏi bệnh viêm họng mảng tính sao trị hết được ???
xim trả lời giúp cháu với !!!
cảm ơn!!!:icon_redface::o
Đừng lo tới cái họng mà lo trị cái bao tử thì viêm họng tự nhiên sẽ hết .
Do hơi acid trong bao tử tràn lênh cổ họng gây viêm .
TRỊ VIÊM HỌNG:Bạn có thể lấy rau má tươi gỉa nhỏ , vắt lấy nứơc cốt uống pha với ít muối .Ngày uống 2 lần, có thể cho thên ít chanh hòa đều rồi uống.( Tb ghi từ trong sách ra).
tôi có bài thuốc này gửi bạn. Một liệu trình là 5 ngày
Cam thảo 15g
cát cánh 10g
xuyên bối 10g
kha tử 1 quả.
mật ong đủ dùng.
nên nhớ phải mua đúng xuyên bói thì thuốc mới có giá trị. ngâm vào nước nóng rồi giã nhỏ xuyên bối, đập nát kha tử, cho 1 ít nước và mật ong. Chưng cách thủy 1 giờ, ngày 3 lần trước khi ăn cơm.
Viên họng là một bệnh mẫn cảm do thời tiết, bạn cần giữ ấm cho cơ thể nhất là vùng họng. Kiêng ăn cá chép nhá.
Thang thuốc này không đắt tiền , bạn có thể mua được tại các hiệu thuốc bắc, giá khoảng 7 ngàn.
Viêm họng dùng một trong hai bài sau :
-Lấy củ cà rốt già (mùa này sẵn lắm) thái hạt lựu ,đổ mật ong tốt vào ngâm ,sau nửa ngày ,xúc một muỗng nhỏ ngậm nuốt dần .Thuốc này rất thơm và dễ uống .
-Lấy lá trầu không bánh tẻ ,và một mẩu nghệ chừng bằng đốt ngón tay út ,cuộn vào với nhau ,xong ngậm ,thi thoảng nhằn cho ra nước rồi nuốt ,viêm họng mãn cũng khỏi .Có thể lấy 2 tép tỏi vót cho vào lỗ tai thì cực kỳ ,bài này gia truyền ,tôi không giải thích được .Tôi giới thiệu nhiều người dùng rất hiệu nghiệm .
Hay quá! Gia đình chúng ta hay quá! Đúng là một đại gia đình. Thật cảm ơn Thầy Hùng Sơn!
Riêng tôi có thiển ý như sau:
Những triệu chứng mà ta có thể nhầm lẫn với viêm họng là Viêm Amydal mãn tính, V.A...., mặt khác: mỗi lứa tuổi khác nhau cũng có cách điều trị khác nhau nữa, nên cần khám BS chuyên khoa Tai- Mũi Họng cho chắc. Khi có chẩn đoán chắc chắn rồi thì sử dụng các bài thuốc các Bác đã hướng dẫn.
Cây thuốc quanh ta nhiều và hay lắm, kinh nghiệm dân gian và các bài thuốc gia truyền cũng nhiều và 2 tuyệt lắm. Tuy nhiên tôi biết có thông tin là mỗi bài và vị thuốc đều có giá trị đối với một vùng cư dân thích hợp, tùy theo thổ nhưỡng, yếu tố sinh học... của người và cây thuốc. Có nghĩa là nếu có điều kiện thì ta dùng cây thuốc quanh ta tốt hơn cây thuốc sinh trưởng ở vùng khác. Tôi quê ở miền Tây- Nam bộ, (không biết bạn ở vùng nào) có 02 bài thuốc dẽ trồng và sinh trưởng rất tốt, dùng chữa Viêm họng trẻ em rất hay, xin nêu ra ở đây để chúng ta cùng tham khảo:
+ Cần dày lá: giả nhuyển, pha 1 ít nước và muối Iode ngậm 3phút rồi uống.
+ Rau me đất (thường mọc trên các chậu kiểng): như trên.
Kết hợp với khò nước muối ấm ngày 3-5 lần, mỗi lần khoảng 02 phút, đến khi cảm thấy nước nguội thì nhổ ra.
Xin chào bạn!
Viêm họng hạt hay mãn tính, cách tốt nhất là hạn chế các yếu tố thuận lợi làm cho viêm họng phát triển như: môi trường ô nhiễm, ăn ở kém vệ sinh; tránh tiếp xúc với các nguyên nhân gây dị ứng; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, xúc họng nước muối sinh lý 9%, giữ ấm vùng cổ, ngực; tránh nằm máy lạnh quá lâu….
bài thuốc dân gian trị viêm họng
Lấy một năm lá cây diếp cá , giã nhuyễn cùng chút muối . Vắt lấy nước uống ngày 3 lần sẽ khỏi .
Bài này dùng cho trẻ nhỏ rất công hiệu mà tránh không phải dùng kháng sinh .
Gần đây tôi bị lạnh ở hai cổ chân,có ai biết đó là bệnh gì? và khám ở đâu? Xin chỉ giúp
Có rất nhiều cách chữa bằng thuốc nam. Bạn xem các bài thuốc áp dụng được bài nào thì dùng thử, thuốc nam rẻ mà
Thuốc kinh nghiệm chữa viêm họng hạt
Viêm họng hạt (viêm họng mạn tính quá phát) tương ứng với một dạng “hầu tý” đặc biệt, có tên là “liêm chu hầu tý”, nghĩa là: cổ họng nghẽn tắc, sùi lên như những chuỗi hạt; bệnh dai dẳng, rất khó chữa trị.
GS. Hà Tông Đức (Trung Quốc) đã kết hợp 2 bài thuốc dưới đây để điều trị viêm họng hạt đạt kết quả hết sức khả quan.
Bài 1: Huyền sâm 12g, sinh địa 12g, trúc nhự (tẩm gừng sao) 9g, lai phục tử 3g, thị đế 6g, trần bì 6g, phục linh 10g, thiên hoa phấn 12g, rễ cỏ xước 12g, cam thảo 3g. Sắc nước uống thay trà trong ngày.
Bài 2: Huyền sâm 12g, sinh địa 12g, mạch môn 10g, thiên hoa phấn 9g, ngưu bàng tử 9g, xạ can 6g, cát cánh 6g, ngưu tất 12g, kha tử 9g, sinh cam thảo 3g. Sắc 3 nước, chia ra 3 lần uống trong ngày.
Cách sử dụng: Trước tiên dùng bài thuốc 1 để làm giảm các triệu chứng lợm giọng buồn nôn, nôn khan, cảm giác có dị vật vướng ở bên trong. Sau khi bệnh tạm ổn định, sử dụng bài thuốc 2, uống theo từng liệu trình để củng cố hiệu lực.
Theo Lương y Đỗ Hồng Thái